Chứng khoán thế giới phi mã

14/10/2008 23:10 GMT+7

Sau ngày nghỉ lễ hôm thứ hai, thị trường chứng khoán tại Nhật Bản đã mở cửa trở lại vào hôm qua và ngay lập tức tăng mạnh, theo sau xu hướng tăng toàn cầu của ngày hôm trước.

Theo Bloomberg, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng tới 14,15%, đóng cửa ở mức 8.477,57 điểm. Đây là một con số đáng khích lệ sau những gì xảy ra vào tuần trước, khi Nikkei 225 mất 24% trong vòng 1 tuần, trong đó có ngày thứ sáu rơi gần 10%. Một loạt thị trường lớn khác cũng tăng mạnh: chỉ số S&P/ASX200 của Úc tăng 3,7%; chỉ số Hang Seng ở Hồng Kông tăng 3,5%; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 6,14%. Tại châu u, sau các phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số FTSE 100 của Anh, CAC-40 của Pháp và DAX của Đức đều tăng xấp xỉ 4,1%.

Trước đó, hôm thứ hai, Phố Wall của Mỹ cũng trải qua một ngày sáng sủa với chỉ số Dow Jones tăng tới 11,08%, lên mức 9.387,61 điểm; S&P 500 tăng 11,58%, lên 1.003,35 điểm và Nasdaq tăng 11,81%, lên mức 1.844,25 điểm.

Những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán trong hai ngày qua được cho là hệ quả của các nỗ lực đối phó khủng hoảng mà một loạt quốc gia, tổ chức đã thực hiện vào tuần trước và đầu tuần này. Hãng tin AP cho hay một loạt chính phủ tại châu u đã đồng ý chi tổng cộng gần 2.000 tỉ USD để bảo vệ các ngân hàng của mình. Tại Mỹ, chính phủ đã bắt đầu công bố việc chi 250 tỉ USD đầu tiên trong ngân sách 700 tỉ để mua cổ phiếu trực tiếp trong các ngân hàng hàng đầu. Úc, Nhật Bản và một loạt quốc gia khác cũng đã công bố những kế hoạch tương tự.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.