Di dời di tích, di vật tại Triền Tranh xây đường cao tốc

08/08/2015 08:00 GMT+7

Chiều qua 7.8, Viện Khảo cổ học VN phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức báo cáo sơ bộ về kết quả khai quật khảo cổ học di tích Triền Tranh (tại xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên) và đề xuất các phương án bảo tồn, di dời phế tích Chăm phát lộ trong quá trình mở tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chiều qua 7.8, Viện Khảo cổ học VN phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức báo cáo sơ bộ về kết quả khai quật khảo cổ học di tích Triền Tranh (tại xã Duy Trinh, H.Duy Xuyên) và đề xuất các phương án bảo tồn, di dời phế tích Chăm phát lộ trong quá trình mở tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Dấu vết nền móng khu tập giảng kinh sách Chăm tại phế tích Triền Tranh
Phế tích này nằm trong cụm di tích Chiêm Sơn, có mối quan hệ đặc biệt với thánh địa Mỹ Sơn - kinh đô Trà Kiệu - cảng Đại Chiêm (Thanh Niên đã phản ánh). Theo Viện Khảo cổ học, từ tháng 1.2015 đến cuối tháng 7.2015, các chuyên gia đã tiến hành khai quật tại 30 hố (diện tích 3.000 m2), xuất lộ nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng nằm phía tây quần thể di tích Triền Tranh.
Tại cuộc họp, các bên thống nhất phương án di dời di tích, di vật tại Triền Tranh. Cơ quan chủ trì khai quật đề nghị Bộ VH-TT-DL cho phép mở rộng thêm 800 m2 diện tích khai quật. Đặc biệt, phương án bảo tồn di tích sẽ áp dụng hình thức tư liệu hóa bằng phương pháp quét và dựng phim tư liệu 3D; đồng thời cắt nguyên khối 2 đoạn di tích tường thành di dời về Bảo tàng Quảng Nam và Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chăm pa H.Duy Xuyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.