Đổi thời, đảo thế ở Maldives

13/05/2024 08:51 GMT+7

Chỉ vài chục binh sĩ Ấn Độ được triển khai ở quần đảo Maldives, nhưng việc New Delhi phải rút số này về nước lại biểu trưng cho sự thất thế của Ấn Độ ở đảo quốc láng giềng.

Bên được lợi nhiều nhất là Trung Quốc, nên diễn biến mới này không thể không có phần cay đắng đối với Ấn Độ.

Tổng thống Mohamed Muizzu của Maldives phát biểu hồi cuối tháng 4.2024

Tổng thống Mohamed Muizzu của Maldives phát biểu hồi cuối tháng 4.2024

REUTERS

Sự nhất biên đảo bất ngờ của Maldives có xuất xứ từ kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi trên đảo quốc. Khi vừa cầm quyền, tân Tổng thống Mohamed Muizzu đã ngả hẳn về phía Trung Quốc. Ông không chủ định cân bằng quan hệ giữa Trung - Ấn, lại càng không muốn "thân Ấn, sơ Trung" như người tiền nhiệm. Sau khi bị ông Muizzu yêu cầu, New Delhi không có sự lựa chọn nào khác ngoài buộc phải rút số binh sĩ trên ra khỏi Maldives.

Về mặt quân sự, quốc phòng và an ninh thì việc không còn hiện diện quân sự trực tiếp ở Maldives nữa không gây bất lợi đáng kể cho Ấn Độ. New Delhi đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này bằng cách thiết lập một căn cứ hải quân lớn cách Maldives chỉ hơn

120 km. Nhưng về chính trị và địa chính trị khu vực thì tác động và hệ lụy của việc đổi thời ở Maldives lại rất tai hại đối với Ấn Độ. Trung Quốc và Ấn Độ ganh đua ảnh hưởng rất quyết liệt từ nhiều thập niên nay ở khu vực này và nay sự đổi thời ở Maldives đã đưa lại sự đảo thế trong cuộc ganh đua ấy. Ở Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Nepal và Bhutan cũng dai dẳng lâu nay cuộc ganh đua ảnh hưởng Ấn - Trung. Sự thắng thế của Bắc Kinh ở Maldives củng cố chiều hướng diễn biến bất lợi cho Ấn Độ trong cuộc ganh đua ảnh hưởng với Trung Quốc ở vùng láng giềng xung quanh Ấn Độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.