Đồng cảm với đội tuyển nữ Việt Nam

27/07/2023 17:06 GMT+7

Ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2023 diễn ra chiều 27.7, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã có những giây phút hưng phấn và chơi thật sự tốt nhưng không thể gây bất ngờ trước đội Bồ Đào Nha vượt trội về đẳng cấp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. Trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha có thể hình tốt hơn hẳn, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có mảng miếng bài bản để tận dụng triệt để những tình huống cố định. Điều này được thể hiện qua pha phối hợp có ý đồ từ chấm phạt góc ngay ở phút thứ 2, rất tiếc không có cầu thủ nào của đội tuyển nữ Việt Nam đủ nhanh để băng lên dứt điểm khi bóng đã được đưa vào vòng cấm.

Sau khi nhập cuộc tốt, các cầu thủ nữ Việt Nam dường như đã bị cuốn theo cảm xúc và chơi hưng phấn quá mức cần thiết. Đội hình tuyển nữ Việt Nam được đẩy cao để chơi pressing nhanh bên phần sân đối phương nhưng chưa có sự đồng bộ. Từ đó, những khoảng trống lớn ở phía sau đã lộ ra để đội tuyển nữ Bồ Đào Nha tận dụng.

Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023

Đồng cảm với đội tuyển nữ Việt Nam! - Ảnh 1.

Bích Thùy (áo trắng) có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên cho đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

REUTERS

Đội bóng áo đỏ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, kỹ thuật và tốc độ rất tốt. Chính vì vậy, họ dễ dàng khoét vào những khoảng trống mênh mông từ hệ thống phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam. Từ những tình huống phối hợp triển khai tấn công nhanh và sắc nét, Telma Encarnacao và Kika Nazareth lần lượt ghi bàn ở phút thứ 7 và 20 để đưa đội tuyển nữ Bồ Đào Nha dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

Có thể thấy, các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung chưa giữ được sự bình tĩnh cần thiết trong hiệp 1. Tuy nhiên, những cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng nhận được sự đồng cảm. Bởi, khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam với Mỹ, Hà Lan là quá lớn. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng là một tân binh của sân chơi World Cup. Chính vì vậy, trận đấu với Bồ Đào Nha được xem là cơ hội tốt nhất để Huỳnh Như và các đồng đội có thể tạo nên bất ngờ, đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Telma Encarnacao (23) và Kika Nazareth (20) ghi bàn cho đội tuyển nữ Bồ Đào Nha

REUTERS

Khi đứng trước cơ hội làm được một điều gì đó ở World Cup để đi vào lịch sử bóng Việt Nam (bàn thắng, điểm số đầu tiên), các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có phần nôn nóng, mất kiểm soát về mặt cảm xúc nên lộ ra nhiều sơ hở.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã từng thể hiện bản lĩnh ở nhiều đấu trường lớn khác nhau. Tuy nhiên, World Cup là sân chơi ở đẳng cấp hoàn toàn khác, là nơi các cô gái Việt Nam chưa từng được hít thở bầu không khí và đối mặt với những đội bóng rất chất lượng của bóng đá nữ thế giới. Chính vì vậy, việc các cầu thủ của HLV Mai Đức Chung chưa thể tiết chế tốt cũng là điều dễ hiểu.

Đồng cảm với đội tuyển nữ Việt Nam! - Ảnh 3.

Thanh Nhã (trái) không thể hiện được nhiều trước đội tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Trong khi đó, Bồ Đào Nha dù không phải là đội mạnh trên bản đồ bóng đá nữ thế giới, nhưng đó là khi so sánh với mặt bằng chung của khu vực châu Âu - nơi có quá nhiều cái tên nổi trội. Còn khi so với bóng đá Đông Nam Á, Bồ Đào Nha vẫn cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về mặt trình độ.

Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tỉnh táo hơn, khi lùi sâu đội hình để tập trung phòng ngự. Chính vì vậy, đội bóng của HLV Mai Đức Chung không thể tạo ra nhiều pha triển khai tấn công như ở 45 phút đầu tiên. Ngược lại, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha lại thoải mái bắn phá khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh. Mặc dù vậy, đội bóng của HLV Neto vẫn còn thiếu sự may mắn trong các tình huống dứt điểm cuối cùng nên không thể ghi thêm bàn thắng.

Đồng cảm với đội tuyển nữ Việt Nam! - Ảnh 4.

Huỳnh Như (áo trắng) là cầu thủ có nhiều tình huống xử lý bóng tốt nhất bên phía đội Việt Nam nhưng không thể tạo ra sự khác biệt

REUTERS

Thua 2 trận liên tục, đội tuyển nữ Việt Nam đã hết cơ hội lọt vào vòng trong của World Cup 2023. Ở lượt trận cuối cùng bảng E, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đương kim á quân thế giới Hà Lan vào chiều 1.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.