Đồng Nai: Khởi tố, bắt giam 5 “cò” dắt xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre

Lê Lâm
Lê Lâm
11/10/2022 12:19 GMT+7

Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 5 “cò” dẫn xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an Đồng Nai.

Sáng 11.10, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can làm “cò” dẫn xe quá tải qua Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đến người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

5 bị can bị khởi tố gồm: Trần Quang Tân, Trương Công Quang Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Hậu, Đặng Văn Út (đều ngụ Đồng Nai).

Điều chuyển Trưởng trạm CSGT Suối Tre về Phòng Cảnh sát cơ động

Theo thông tin ban đầu, 4 bị can Khoa, Quang, Út và Hậu đã kết nối với nhiều tài xế và lo cho các xe quá tải qua quốc lộ 1 đoạn thuộc Trạm CSGT Suối Tre (đóng tại TP. Long Khánh) quản lý.

Đổi lại các tài xế xe tải phải đưa tiền cho các “cò” này. Sau khi nhận tiền, nhóm “cò” hưởng một phần, số còn lại đưa cho Tân để Tân xử lý.

Để lo cho các xe tải qua trạm trót lọt, nhóm “cò” theo dõi, tìm cách nắm lịch trình các tổ tuần tra để báo cho tài xế né tránh. Ngoài ra nhóm “cò” này còn tìm cách can thiệp vào các tổ tuần tra.

Theo Công an Đồng Nai, các bị can này đã thực hiện hành vi “cò” xe quá tải được một thời gian, thu lợi hàng tỉ đồng. “Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án”, đại tá Quang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.