Bão số 5 thành áp thấp nhiệt đới: Phòng chống lũ cấp báo động

03/08/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.8, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc bộ, tâm bão nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh.

(TNO) Sáng nay 3.8, bão số 5 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc bộ, tâm bão nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh.

>> Đồ Sơn: Nhiều tuyến đường ngập nặng do bão số 5
>> Bão số 5: Vân Đồn mất điện toàn huyện, hàng loạt cây xanh gãy đổ
>> Ảnh hưởng bão số 5, Hà Nội nhiều điểm ngập sâu
>> Bão số 5 đang bổ bộ vào Đông Bắc bộ
>> Bão số 5: Gió giật dữ dội, nhiều tuyến đường ở Vân Đồn biến thành sông
>> Bão số 5 đã đổ bộ, gây mưa lớn
>> Bão số 5: Gió giật cấp 11, nhiều nơi mưa rất to
>> Bão số 5: Mưa, gió dữ dội tại Vân Đồn, Quảng Ninh
>> Bão số 5 đe dọa an toàn 146 hồ chứa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, bão đã gây gió giật cấp 8 tại đảo Bạch Long Vĩ, giật cấp 11 tại Quảng Ninh...

Mưa to và rất to đã xuất hiện ở hầu khắp các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa. Lượng mưa đo được tính đến chiều qua phổ biến trong khoảng 50-100 mm.

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa to, gió lớn cho một vùng rộng lớn thuộc Bắc bộ.

Mưa to đến rất to đã khiến lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên nhanh và có thể lên mức báo động 1-báo động 2.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư chiều tối 3.8 đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội triển khai phương án phòng chống lũ theo cấp báo động.

Các địa phương nêu trên cũng được yêu cầu tăng cường tuần tra, canh gác và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để sẵn sàng xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều khi vừa phát sinh.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng lưu ý các địa phương tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông ở các bến đò, ngầm qua suối. Kiên quyết không cho phương tiện hoạt động nếu không đủ điều kiện an toàn theo quy định. Sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, thấp, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và vùng núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất.

Các địa phương chú ý kiểm soát chặt chẽ việc vận hành các hồ chứa theo quy định, có phương án xử lý đảm bảo an toàn công trình và hạ du đối với các hồ chứa đang thi công, đặc biệt là các hồ chứa đang có sự cố.

Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.