Nhiều ca sốt rét về từ châu Phi

08/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 7.8, ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng, côn trùng T.Ư, cho biết đã có khoảng 100 trường hợp bị sốt rét tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình được xác định nhiễm bệnh trong quá trình đi xuất khẩu lao động tại châu Phi.

Phần lớn họ không biết bị mắc bệnh sốt rét nên điều trị muộn, khiến bệnh có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Mới đây nhất, một nam giới ở Ứng Hòa (Hà Nội) từng đi xuất khẩu lao động đã tử vong do suy đa tạng. Bộ Y tế đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao đề nghị có thông tin cho người lao động sang châu Phi làm việc về diễn biến dịch sốt rét. 

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.