Băng trộm cá sấu sa lưới

09/09/2013 22:42 GMT+7

(TNO) Ngày 9.9, nguồn tin từ Công an H.Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết công an vừa truy bắt được băng trộm cá sấu xảy ra trên địa bàn. Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Văn Minh (ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu) và Đinh Văn Nhịn (ngụ ấp Thượng, thị trấn Vĩnh Bình, cùng H.Gò Công Tây). Hai đồng phạm khác đã bỏ trốn đang bị truy bắt.

(TNO) Ngày 9.9, nguồn tin từ Công an H.Gò Công Tây (Tiền Giang) cho biết vừa truy bắt được băng trộm cá sấu xảy ra trên địa bàn. Hai người bị bắt giữ gồm Lê Văn Minh (ngụ ấp Bình An, xã Vĩnh Hựu) và Đinh Văn Nhịn (ngụ ấp Thượng, thị trấn Vĩnh Bình, cùng H.Gò Công Tây). Hai đồng phạm khác đã bỏ trốn đang bị truy bắt.

Chủ trang trại cá sấu là anh Lê Tấn Tài (ấp Long Bình, xã Yên Luông, Gò Công Tây) cho biết vào hai đêm 1 và 6.9, kẻ trộm đã dùng kềm cộng lực cắt hàng rào lưới B40 đột nhập vào trang trại và bắt tổng cộng 126 con cá sấu (nặng từ 10-15 kg/con), trị giá khoảng hơn 150 triệu đồng. Công an đã thu hồi được 26 con, số còn lại kẻ trộm đã bán hết.

Bước đầu, kẻ trộm khai đã dùng vòng tự chế tròng vào cổ cá sấu, siết lại, rồi lấy băng keo quấn vào miệng cá sấu đưa đi tiêu thụ.

Trang trại cá sấu của anh Tài thường nuôi từ 1.000 - 2.000 con cá sấu, nhưng hiện đã bán hết, chỉ còn hơn 400 con, chưa thả nuôi lại.  

Phương Hà

>> Trộm cá sấu
>> Bắt trộm cá sấu
>> Ăn trộm 123 con cá sấu trong một đêm
>> Bắt quả tang hai điểm bán thịt cá sấu trái phép
>> Rao bán thịt cá sấu như “hàng rong”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.