Tin vắn Nhịp sống địa phương ngày 30.9.2013

30/09/2013 09:35 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị đơn vị này xem xét, tiếp tục duy trì chạy đôi tàu Đồng Hới- Huế.

Đề nghị duy trì đôi “tàu chợ” Đồng Hới - Huế

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề nghị đơn vị này xem xét, tiếp tục duy trì chạy đôi tàu Đồng Hới- Huế.

Nguyên nhân, theo UBND tỉnh Quảng Trị, khu vực 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế hằng năm chịu khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt xảy ra thường xuyên mà chỉ có QL 1 và đường sắt, tuyến đường HCM không thuận lợi để lưu thông Bắc- Nam. Trước đó, ngày 6.9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản về việc dự kiến dừng chạy đôi tàu này. Được biết, cặp tàu Đồng Hới - Huế chạy vào tất cả các ngày trong tuần, dừng lại hầu hết các ga lớn nhỏ trên tuyến, có giá vé rẻ, chỉ có ghế ngồi cứng, thời gian di chuyển chậm, nhưng lại phục vụ một lượng khách không nhỏ.

Nguyễn Phúc

Dịch đỏ mắt bùng phát tại Quảng Nam

Bệnh đau mắt đỏ đã bùng phát tại tất cả các huyện, thành phố ở Quảng Nam, trở thành đợt lây nhiễm dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Bác sĩ -chuyên khoa 2 Dương Tấn Hùng - Giám đốc Trung tâm mắt Quảng Nam (Sở Y tế Quảng Nam) cho biết, trong vòng 2 tuần trở lại đây, lượng bệnh nhân tăng đột biến. Tại các phòng khám mắt của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam và Trung tâm mắt Quảng Nam, mỗi ngày chữa trị cho 150 bệnh nhân ở địa bàn TP.Tam Kỳ và các trường lân cận, chưa kể tại các phòng khám tư nhân và các huyện, thành phố khác. Đây là đợt dịch lớn và lây lan mạnh, xuất hiện dịch từ tháng 9, đến nay bệnh nhân tăng gấp đôi. Đáng lo ngại, số lượng học sinh bị đau mắt đỏ đang có nguy cơ lây lan ở nhiều trường học.

H.X.H

Gỡ khó doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Hội thảo Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietin Bank) tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua đã mổ xẻ những tiềm năng và hạn chế của hoạt động XNK, các giải pháp tìm thị trường và khách hàng mới giúp doanh nghiệp phục hồi hoạt động. Hoạt động XNK 2013 được đánh giá có nhiều điểm sáng nhờ kinh tế châu u, Mỹ trên đà khôi phục nhưng gặp không ít khó khăn và rủi ro vào những tháng cuối năm do mức tăng trưởng giảm so với dự báo từ 3,9% còn 3,4%. Trước bối cảnh đó, Vietin Bank đã giới thiệu các gói sản phẩm có lợi về lãi suất cùng mức phí cạnh tranh, thủ tục dễ dàng.

Nguyễn Tú

Mở rộng dự án xây cầu nông thôn ở Quảng Nam

Anh Thái Bình - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam cho biết đã đăng ký danh sách 15 cầu nông thôn xây dựng trong giai đoạn 2014-2020, đồng thời UBND tỉnh Quảng Nam cũng gửi công văn đến Trung ương Đoàn thống nhất về quy hoạch dự án theo biểu quy hoạch xây dựng. Theo đó, 15 cầu này tập trung ở 5 huyện gồm: Bắc Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình (mỗi huyện 3 cầu). Được thiết kế cầu bản bê tông cốt thép dài 9 - 20 m, tải trọng dưới 5 tấn, các công trình này dự kiến phục vụ hơn 114.000 người dân trực tiếp hưởng lợi, trong đó cầu Đập Ông ở xã Quế An (H.Quế Sơn) có số lượng người và phương tiện qua lại nhiều nhất, 1.520 lượt/ngày. Trước đó, Trung ương Đoàn thí điểm xây dựng 10 cây cầu nông thôn tại 2 huyện Phú Ninh, Tiên Phước (Quảng Nam) với kinh phí 4,8 tỉ đồng, dự án được đánh giá cao về tính hiệu quả và có chủ trương tiếp tục mở rộng.

H.X.H

BigC mở chương trình khuyến mãi

Nằm trong chuỗi các chương trình hưởng ứng Tháng khuyến mãi 2013, từ nay đến 7.10, BigC triển khai 2 chương trình: Cơn lốc quà tặng và 3 cơ hội vàng mỗi ngày, với hơn 1.000 sản phẩm khuyến mãi đi kèm quà tặng cực kỳ hấp dẫn. Khách hàng sẽ có cơ hội mua hàng hấp dẫn với nhiều hình thức như tặng quà khi mua hàng, khuyến mãi, tích luỹ Big Xu, giảm giá cho sản phẩm thứ 2,4,6... và có mức giảm giá hấp dẫn từ 5-35%. Trong khi đó, với chương trình 3 cơ hội vàng mỗi ngày, mang nhiều cơ hội mua hàng hấp dẫn như: mua hàng giá 0 đồng, mua 2 trả tiền 1 và giá sốc.

Điền Gia

Dịch bệnh chổi rồng hại nhãn đã được khống chế

Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả phòng chống dịch bệnh chổi rồng hại nhãn (CRHN) tại ĐBSCL. Báo cáo cho biết từ năm 2009 bệnh CRHN liên tục phát triển và đến năm 2012 phát sinh thành dịch trên diện rộng tại ĐBSCL và miền Đông Nam bộ. Đặc biệt, 7 tỉnh thành ĐBSCL (Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang) có đến 27.151/32.313 ha nhãn nhiễm bệnh, phải công bố dịch. Thông qua chính sách hỗ trợ của Chính phủ, 7 tỉnh thành nêu trên đã chi hơn 173,8 tỉ đồng phòng chống dịch bệnh. Đến nay dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, ĐBSCL chỉ phải đốn bỏ trên 1.000 ha nhãn, hơn 26.150 ha nhiễm bệnh còn lại hiện đã phục hồi. Được biết, dịch CRHN làm cho bông và đọt non khô héo, dính chùm, không thể đậu trái, gây thất thu hoàn toàn.

Quang Minh Nhật

Bảo hiểm xã hội TP.Cần Thơ thiết lập đường dây nóng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Cần Thơ vừa thiết lập đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh về hành vi tiêu cực, gây phiền hà của công nhân viên chức trong lúc làm nhiệm vụ, qua số điện thoại 08071111 và email bhxhcantho@gmail.com. Các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH có thể liên hệ số điện thoại trên hoặc đến trực tiếp Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ, BHXH TP.Cần Thơ (số 138x/20 Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) trong giờ hành chính.

Bách Hợp

Kiên Giang quy định mức phí tham quan danh lam thắng cảnh

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định liên quan mức phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Theo đó, Khu du lịch Hòn Phụ Tử, Khu du lịch Thạch Động (5.000 đồng/người/lượt); Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Khu du lịch Mũi Nai, Khu du lịch núi Đá Dựng (10.000 đồng/người/lượt)…

Giang Sơn

Lúa Nàng Thơm Chợ Đào sẽ được trồng 2 vụ/năm

Ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An, cho biết ngành nông nghiệp tỉnh này đang bắt tay phục tráng giống lúa đặc sản Nàng Thơm Chợ Đào và đưa ra quy trình sản xuất lúa sạch, dùng phân thuốc hữu cơ; đồng thời mở rộng diện tích trồng, từng bước tiến đến xây dựng thương hiệu gạo đặc sản và nâng giá bán.

Nàng Thơm Chợ Đào là giống lúa mùa, trồng 4 tháng mới thu hoạch, hiện được trồng duy nhất tại xã Mỹ Lệ (H.Cần Đước, Long An) với khoảng 100 ha, năng suất bình quân 4 tấn/ha. Thời gian tới sẽ được nâng lên diện tích 500 ha, trồng 2 vụ/năm nhằm tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá lúa Nàng Thơm Chợ Đào hiện nay từ 12.000 -15.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần lúa thường.

Công Hân

Ngày hội tuyển dụng sinh viên năm 2013

Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.Cần Thơ (số 95 - 97 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều; ĐT: 07103.832.486) thông báo tổ chức Ngày hội tuyển dụng sinh viên năm 2013 vào lúc 8 - 17 giờ ngày 15.10 tại Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (số 9 Cách Mạng Tháng Tám, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều).

Sinh viên tham gia ngày hội sẽ được dự phiên giao dịch việc làm, hướng dẫn đăng ký tìm việc, tiếp xúc với nhà tuyển dụng qua mạng internet và cổng thông tin việc làm Cần Thơ; tư vấn xác định mức độ phù hợp nghề đã chọn; chụp, cấp ảnh thẻ miễn phí; tham gia gameshow “Rung chuông việc làm”; tư vấn về các cơ hội làm việc ở nước ngoài…

Bách Hợp

Hơn 300 cơ sở nuôi động vật hoang dã được cấp phép

Ông Nguyễn Văn Thật, Trưởng phòng Phòng bảo vệ động vật hoang dã Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi rà soát, kiểm tra các cá nhân, tập thể, hộ gia đình có nuôi trang trại động vật hoang dã (ĐVHD) trên địa bàn toàn tỉnh, Chi cục đã cấp giấy phép chứng nhận đăng ký nuôi cho 324 cơ sở lớn, nhỏ. Trong đó, các huyện, thị gồm: Bù Đăng 92 cơ sở, Bù Đốp 48, Đồng Phú 44, Hớn Quản 31, Bình Long 30, Phước Long 29, Lộc Ninh 27, Đồng Xoài 21 và Chơn Thành 2 cơ sở nuôi ĐVHD. Các loài động vật được trại, cơ sở nuôi nhiều nhất là: nhím 4.443 cá thể (ảnh), rắn ráo trâu 2.836 cá thể, ba ba trơn 1.330 cá thể. Ngoài ra, một số động vật quý hiếm khác như: gấu chó, khỉ đuôi dài, cầy giông, rùa răng, rùa núi vàng, trĩ đỏ... cũng được nhiều trại, gia đình gây nuôi.

Phước Hiệp

5 điểm “nóng” xây dựng nhà trái phép

Phòng TN-MT TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có 5 khu vực “nóng” về quản lý đất đai và xây dựng trái phép là các xã: Hóa An, Tam Phước, Phước Tân, P.Bửu Long và Trảng Dài. Để lập lại trật tự trong xây dựng và đảm bảo quy hoạch, thành phố sẽ tiến hành kiểm tra và buộc tháo dỡ những căn nhà xây dựng trái phép tại các khu vực trên. Theo đó, sau khi xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép tại xã Hóa An, TP. Biên Hòa tiến hành kiểm tra xử lý tiếp tình trạng xây dựng nhà ở trái phép tại P. Bửu Long, P.Trảng Dài, xã Phước Tân và Tam Phước.

Gia Khánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.