Nổ súng bắt tên trộm bị truy nã

16/09/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Sáng 16.9, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ và bàn giao Trần Văn Phúc (Phúc ma da, 32 tuổi ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho Công an TP.HCM theo lệnh truy nã.

(TNO) Sáng 16.9, Công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  cho biết cơ quan này vừa hoàn tất hồ sơ và bàn giao Trần Văn Phúc (Phúc ma da, 32 tuổi ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Phú, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cho Công an TP.HCM theo lệnh truy nã.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 15.9, công an xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho bắt quả tang Phúc đang đột nhập vào nhà dân dưới chân cầu Rạch Miễu (thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn) để trộm tài sản.

Sau khi bị phát hiện, Phúc đã dùng dao cố thủ trong nhà và chống trả lực lượng công an. Đến khi công an nổ súng, Phúc mới chịu đầu hàng.

Công an đã thu giữ một xe máy, 3 điện thoại di động, 2 con dao và một số dụng cụ bẻ khóa.

Bước đầu Phúc khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm liên tỉnh. Ngay cả xe máy của Phúc (hiệu Nouvo, BKS 63H7 8019) cũng là xe trộm cắp được gắn biển số giả để gây án.

Được biết, Phúc có 3 tiền án, một tiền sự và đang bị Công an TP.HCM truy nã về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy, trốn khỏi nơi giam giữ”.

Thanh Nga

>> Giải cứu con tin bắt trộm
>> Cảnh sát giao thông bắt trộm
>> Chủ tiệm sửa xe bắt trộm
>> Nổ súng, vây bắt trộm cát trên sông Đồng Nai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.