5.000 sinh viên nhắn tin ủng hộ Trường Sa

10/10/2013 11:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 10.10, hơn 5.000 HS-SV và 500 cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã đồng loạt nhắn tin ủng hộ chiến dịch 'Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc', nhân buổi tọa đàm với chủ đề 'Chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa' do tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã làm diễn giả.

(TNO) Sáng nay 10.10, hơn 5.000 HS-SV và 500 cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa”.


Hơn 5.000 HS-SV và 500 cán bộ, nhân viên, giảng viên nhắn tin ủng hộ chiến dịch

Buổi tọa đàm do tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã làm diễn giả trình bày.

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường cũng đã đồng loạt nhắn tin ủng hộ chiến dịch “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, với mỗi tin nhắn đóng góp 16.000 đồng.

Đây là quỹ được vận động, quyên góp nhằm hỗ trợ ngư dân phòng chống thiên tai và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đồng thời, mỗi cán bộ, nhân viên, giảng viên cũng ủng hộ đồng bào miền Trung 1 ngày lương nhằm khắc phục hậu quả của thiên tai, lũ lụt.

Tin, ảnh: Mỹ Quyên

>> “Vì Trường Sa thân yêu” đến với sinh viên TP.HCM
>> Báo Thanh Niên triển lãm ảnh "Vì Trường Sa thân yêu" tại Đường sách 2013
>> Sinh viên VN tại Pháp phát động quyên góp vì Trường Sa
>> Thành lập “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu”
>> Bình Thuận: Đóng góp hơn 200 triệu đồng "Vì Trường Sa thân yêu
>> Hơn 16 tỉ đồng vì Trường Sa
>> Hành động vì Trường Sa
>> Những chiếc áo vì Trường Sa
>> Giờ sản xuất vì Trường Sa
>> Sáng tạo vì Trường Sa
>> Hơn 2,3 tỉ đồng đóng góp Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.