Kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

05/10/2013 03:22 GMT+7

Ngày 4.10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có dấu hiệu thay đổi nhãn mác.

>> Thu giữ thực phẩm chức năng dỏm

Sáng 3.10, lực lượng liên ngành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng ở số 28 Hội Vũ (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) do bà Đỗ Thị Tuyết Mai làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện tại đây hàng trăm sản phẩm dược phẩm chức năng cao cấp có dấu hiệu bị làm giả và nhiều loại thuốc bôi trơn dành cho quan hệ tình dục, bao cao su không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một kho hàng bí mật của cơ sở này tại khu vực ngoài bãi sông Hồng (thuộc P.Long Biên, Q.Long Biên, TP.Hà Nội) chứa nhiều sữa ong chúa, tảo, vi cá mập, tỏi đen, collagen... được gắn mác xuất xứ từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, cùng máy đóng gói sản phẩm, dập tem nhãn. Trung tá Phạm Hoàng Cầm, Đội phó Đội 2 cho biết chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng nói trên được thu mua trên thị trường, sau đó về gắn nhãn mác rồi tung ra thị trường.  

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.