Tại sao đàn ông hay ngã lòng ?

01/09/2013 03:25 GMT+7

Đàn ông thường có khuynh hướng ngoại tình hoặc có nhiều bạn tình hơn nữ giới là do họ có “xung động” tình dục mạnh hơn phái yếu.

Đó là kết quả rút ra từ cuộc nghiên cứu do chuyên gia Natasha Tidwell của Đại học Texas A&M hợp tác với Paul Eastwick của Đại học Texas, được đăng trên bản tin Personality and Social Psychology. Theo đó, dù cũng có khả năng kiềm chế dục vọng như phụ nữ, đàn ông vẫn khó kiềm chế bản thân trước các đối tượng bạn tình tiềm năng.

Trong cuộc nghiên cứu đầu tiên, các chuyên gia tiếp cận 218 người Mỹ, 70 nam và 148 nữ, với độ tuổi trung bình là 32, và đặt câu hỏi về sự khao khát dục tình khi đối diện một “ứng viên” tiềm năng. Ở cuộc nghiên cứu thứ hai thu hút sự tham gia của 600 sinh viên đại học, họ yêu cầu những người này phải đưa ra quyết định từ chối hoặc chấp nhận một bạn tình. Kết quả cho thấy cánh đàn ông luôn đối mặt với thách thức phải kiềm chế dục vọng hơn nữ giới.

 Thụy Miên

>> Đàn ông Ý đổ xô đi làm to 'súng
>> Đàn ông nói
>> Hào phóng như đàn ông có con gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.