Kiểu giác hơi nhìn là choáng

31/08/2013 21:34 GMT+7

(TNO) Một bác sĩ y học dân tộc ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã sáng chế một kiểu giác hơi mới mà ông khẳng định là tiện lợi và 'ép phê' hơn.

(TNO) Một bác sĩ y học dân tộc ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã sáng chế một kiểu giác hơi mới mà ông khẳng định là tiện lợi và 'ép phê' hơn.

Theo báo Want China Times, thay vì dùng những lọ thủy tinh nhỏ thường thấy, bác sĩ trên, vốn không được tiết lộ danh tính, đã sử dụng vại muối dưa để giác hơi cho bệnh nhân.

Chỉ cần hai chiếc vại là đủ để giác hơi phần mông của bất kỳ bệnh nhân nào.

Khi những hình ảnh về kiểu giác hơi không đụng hàng nêu trên phát tán trên internet, bác sĩ đã vội vã lên tiếng. Ông nói chắc như đinh đóng cột: “Một cái vại cho hiệu quả cao hơn do lực hút mạnh hơn và khu vực rộng hơn”.

Ông cũng cho biết cơ sở giác hơi của ông cung cấp ba kích cỡ vại tùy theo tình trạng bệnh và tuổi tác bệnh nhân.

Khang Huy

>> Điều cần biết về giác hơi
>> Giác hơi, chớ đụng đâu giác đó!
>> Rèn luyện thân thể “không đụng hàng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.