Nhà gầy, tiền béo

17/08/2013 03:15 GMT+7

Ngôi nhà “gầy” nhất New York (Mỹ) vừa đem lại một khoản tiền béo bở cho chủ nhân của nó (ảnh).

Theo NBC, ngôi nhà bằng gạch ngang 2,89 m và dài 12,8 m này được xây dựng vào năm 1873 trên rẻo đất được dùng làm hẻm giữa 2 căn nhà. Một chuyên gia bảo tồn kiến trúc mua ngôi nhà vào năm 1994 với giá 270.000 USD. Ông bán nó vào năm 2000 với giá 1,6 triệu USD, và 3 năm sau đó nó lại được bán với giá 2,175 triệu USD.

 Nhà gầy, tiền béo
Ảnh: NBC

T.Q

>> Lở đất vùi 2 ngôi nhà và hơn 10 xe ô tô du lịch
>> Ngôi nhà xanh
>> Trường nội trú - ấm áp như ngôi nhà thứ hai
>> “Ngôi nhà” chung của du học sinh tại Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.