Vụ cháy TTTM Hải Dương: Chưa tìm được vị trí làm chợ tạm

21/09/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Chiều 21.9, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Vũ Tiến Phụng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương cho biết đến nay tỉnh vẫn chưa quyết định vị trí xây dựng chợ tạm cho bà con.

(TNO) Chiều 21.9, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Vũ Tiến Phụng, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết đến nay tỉnh vẫn chưa quyết định vị trí xây dựng chợ tạm cho bà con.

 
Quảng trường Thống Nhất trước TTTM bị cháy đang là nơi buôn bán tạm thời của nhiều tiểu thương - Ảnh: Thúy Hằng

“Trước đó, dự định sẽ xây chợ tạm ở quảng trường Thống Nhất, nhưng trong cuộc họp chiều qua (20.9), tỉnh nhận thấy vị trí này chưa ổn. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục khảo sát các địa điểm khác. Chợ Hội Đô cũng đang được nghiên cứu”, ông Phụng nói.

Trước thông tin này, chiều 21.9, hàng trăm tiểu thương Trung tâm thương mại (TTTM) Hải Dương tập trung gửi lên UBND thành phố, UBND tỉnh kiến nghị xem xét giữ nguyên vị trí chợ tạm ở quảng trường Thống Nhất như đã tuyên bố trước đây.

Các tiểu thương cũng cho biết, chợ Hội Đô bị bỏ hoang cách đây 3 năm, cách TTTM khoảng 6 km.

“Chợ này quá xa trung tâm thành phố. Dù nó rộng gần 3.000 m2 nhưng vì không tiện cho giao thông qua lại, xa khu dân cư nên buôn bán không được. Nếu đưa chúng tôi về đó thì làm sao chúng tôi buôn bán?”, một tiểu thương lên tiếng.

Thúy Hằng

>> Vụ cháy Trung tâm thương mại Hải Dương: Tiểu thương có thể kiện đòi bồi thường thiệt hại
>> Vụ cháy TTTM Hải Dương: Phó chánh văn phòng tỉnh nhận đơn qua khe cửa
>> Di dời khẩn cấp dân quanh Trung tâm thương mại Hải Dương
>> Di tản 52 hộ dân sống cạnh trung tâm thương mại Hải Dương
>> Vụ cháy TTTM Hải Dương: Bên bảo hiểm cháy nổ... chê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.