Nổ súng ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, 5 người chết

06/08/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Ấn Độ tố giác các binh sĩ Pakistan đã nổ súng giết chết 5 binh sĩ Ấn Độ trong cuộc tấn công một chốt quân sự ở khu vực Kahsmir đêm 5.8.

Hãng AFP dẫn lời một quan chức quân sự cao cấp tại bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ cho biết: “Các binh sĩ Pakistan đã tấn công chốt gác của Ấn Độ, vi phạm lệnh ngừng bắn và giết 5 binh sĩ của chúng tôi”.

Các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng xác nhận thông tin về vụ nổ súng.

Vụ nổ súng xảy ra chỉ vài ngày sau khi Pakistan đề xuất nối lại các cuộc hòa đàm với Ấn Độ.

Theo AFP, cuộc tấn công diễn ra cách thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir 200 km về phía nam.

Trong khi đó, các quan chức an ninh Pakistan đã phủ nhận sự dính líu đến cuộc tấn công.

Một quan chức Pakistan giấu tên phát biểu với Reuters: “Không hề có bất cứ vụ việc nào như thế, không có nổ súng qua biên giới”.

Ấn Độ và Pakistan vốn trải qua ba cuộc chiến từ khi giành độc lập từ nước Anh vào năm 1947, hai trong số đó liên quan đến vụ tranh chấp khu vực Kashmir giữa hai nước.

Sơn Duân

>> Trung Quốc ngăn không cho Ấn Độ tuần tra biên giới?
>> Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay nội địa
>> Chiến lược tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ
>> E dè Trung Quốc, Ấn Độ tăng cường giúp quốc phòng Myanmar
>> Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập
>> Ấn Độ điều thêm 50.000 quân bảo vệ biên giới với Trung Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.