Nga trình bằng chứng quân nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học

11/09/2013 15:14 GMT+7

(TNO) Nga đã trình bằng chứng về việc quân nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, theo Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Duma Quốc gia Nga Alexei Pushkov vào hôm nay, 11.9.

 
Một binh sĩ trang bị mặt nạ phòng độc - Ảnh: AFP

>> Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria
>> Mỹ có thể sẽ không đánh Syria
>> Syria chấp nhận giao nộp vũ khí hóa học

Theo hãng Interfax, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố về tình hình Syria vào chiều nay.

“Có lý do để cho rằng không chỉ chính phủ Syria mà cả các tay súng cũng sở hữu (vũ khí hóa học)… Có những nghi ngờ rằng các tay súng đã liên tục sử dụng vũ khí đó”, ông Pushkov phát biểu.

Ông Pushkov khẳng định cụ thể rằng quân nổi dậy Syria đã sử dụng vũ khí hóa học gần thành phố Aleppo vào tháng 3 và điều này được thừa nhận bởi bà Carla Del Ponte, thành viên Ủy ban quốc tế điều tra độc lập về nước Cộng hòa Ả Rập Syria.

Ông Puskhov cho biết Moscow sở hữu bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và nói: “Nga vừa mới chuyển các bằng chứng hiện hữu cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Sơn Duân

>> Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria
>> Mỹ có thể sẽ không đánh Syria
>> Syria chấp nhận giao nộp vũ khí hóa học
>> Pháp sẽ trình nghị quyết về Syria lên LHQ
>> Ả Rập Xê Út đưa hàng ngàn tử tù sang Syria chiến đấu
>> Nhận diện các 'phe nổi dậy' ở Syria
>> Nhiều nước ủng hộ sáng kiến giải trừ vũ khí hóa học ở Syria
>> Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tố quân đội Syria dùng vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.