Vây bắt, đánh trọng thương 2 người trộm chó

11/09/2013 20:44 GMT+7

(TNO) Trưa 11.9, tại xã Quang Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều người đã vây bắt, đánh trọng thương và đốt xe mô tô của 2 người trộm chó.

(TNO) Trưa 11.9, tại xã Quang Lộc, H.Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhiều người đã vây bắt, đánh trọng thương và đốt xe mô tô của 2 người trộm chó.

Được biết, khoảng 12 giờ trưa 11.9, người dân ở thôn Tường Lộc, xã Quang Lộc, phát hiện 2 thanh niên lạ mặt đi mô tô đang ôm một con chó liền tri hô người dân trong thôn vây bắt.

Thấy dân làng kéo ra, hai người này đã bỏ lại xe máy và con chó rồi lao xuống sông Trà Giang định tẩu thoát.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai đã bị dân làng bắt giữ.

Sau khi bị đánh trọng thương, hai người trộm chó bị giải về Nhà văn hóa thôn Tường Lộc trói lại. Còn chiếc mô tô mang BKS 36H-5063 bị một số người đốt cháy.

Nhận được tin báo, Công an xã Quang Lộc đã có mặt tại hiện trường để ngăn cản không cho bà con đánh hai người trộm chó.

Sau đó, hai người trộm chó được xác định là Lê Văn Dũng (31 tuổi) và Phạm Tuấn Thành (28 tuổi), đều ngụ tại xã Thành Lộc, H.Hậu Lộc.

Con chó mà Dũng và Thành đánh bả, bắt trộm là của gia đình ông Tống Văn Bích ở thôn Tường Lộc.

Công an xã Quang Lộc đã bàn giao Dũng và Thành cho Công an H.Hậu Lộc tiếp tục làm rõ.

Ái Châu

>> Trộm chó, bị đánh chết
>> 6 kẻ trộm chó bị dân đánh, đốt xe
>> Bị vây đuổi, hai người trộm chó... chết đuối
>> Bắt tên trộm chó
>> Đánh bả chó để cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.