Khám chân, mổ phổi

13/09/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Thụy Điển cho biết ông dự định kiện bệnh viện đã mổ tách bỏ một phần phổi sau khi ông bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh ung thư.

(TNO) Một người đàn ông ở Thụy Điển cho biết, ông dự định kiện bệnh viện đã mổ tách bỏ một phần phổi sau khi ông bị chẩn đoán nhầm là mắc bệnh ung thư, theo trang tin The Local.

Khám chân, mổ phổi
Ảnh minh họa: Shutterstock

Ông Thorbjorn Johansson, 64 tuổi, đã tiến hành kiểm tra y khoa do bị thương ở chân vào tháng 3.2009, nhưng các mẫu kiểm tra của ông bị trộn lẫn với mẫu của một bệnh nhân khác.

Bệnh viện Đại học Karolinska ở Stockholm đã thừa nhận sai sót trên vào năm 2011, khẳng định việc chẩn đoán không chính xác “đã gây thương tích hoặc bệnh nghiêm trọng”.

Khi ông Johansson được thông báo mắc bệnh ung thư vào năm 2009, ông đã không khỏi bị sốc. Bệnh nhân này đã không thể làm việc và bị tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Sau một thời gian gánh chịu những hậu quả nặng nề từ sai sót của bệnh viện, giờ đây ông Johansson đã quyết định sẽ kiện bệnh viện.

Khang Huy

>> Thêm nhiều cơ hội chữa bệnh ung thư máu
>> Nghiện hút và bệnh ung thư ruột kết 
>> Khiếu kiện bệnh viện, bác sĩ ngày càng nhiều
>> Kiện bệnh viện vì cho rằng bác sĩ tắc trách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.