Kê khống thành tích ở Vân Nam

07/09/2013 03:20 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa công bố kết luận cho thấy chính quyền huyện Lục Lương thuộc tỉnh Vân Nam đã 'giả mạo' dữ liệu kinh tế.

Cụ thể, giới chức địa phương ép buộc các công ty trong vùng thổi phồng thông số về sản lượng, doanh thu để thể hiện những con số tròn trịa và tích cực hơn trên giấy tờ.

Theo đó, 28 công ty tại đây đã công bố giá trị sản lượng công nghệ gộp ở mức 6,34 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1 tỉ USD) vào năm 2012.

Tuy nhiên, tính toán sơ bộ cho thấy giá trị trên thực tế chưa đến 2,8 tỉ nhân dân tệ. Về phần mình, các công ty khai rằng nếu không chỉnh sửa dữ liệu trước thì báo cáo kinh doanh sẽ bị chính quyền trả về.

Ngoài ra, chính quyền Lục Lương còn bị phát hiện làm giả các số liệu về đầu tư, một phần để bảo đảm được hưởng những chính sách ưu tiên.

H.G

>> Lở đất ở Vân Nam, 18 người chết
>> Xung đột do đất đai ở Vân Nam
>> Nghi án lao động đen ở Vân Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.