Nông dân Quảng Nam bỏ hoang hơn 577 ha đất sản xuất

27/08/2013 08:55 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.8 cho biết đã giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tìm biện pháp nhằm khắc phục tình trạng nông dân bỏ hoang hơn 577 ha đất sản xuất tập trung ở 7 huyện, TP.

(TNO) UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.8 cho biết đã giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tìm biện pháp nhằm khắc phục tình trạng nông dân bỏ hoang hơn 577 ha đất sản xuất tập trung ở 7 huyện, TP.

Nguyên nhân theo báo cáo của tỉnh là do người dân gặp khó khăn trong sản xuất (thiếu nguồn nước tưới tiêu, vùng trũng, nhiễm mặn, thiếu thị trường) và quá trình đô thị hóa.

Diện tích đất sản xuất bị nông dân bỏ hoang từ 1-2 năm, hoặc chỉ sản xuất 1 vụ rồi bỏ hoang 1 vụ, hoặc nghỉ thả nuôi tôm 1 năm.

Trong đó, có gần 42 ha đất lúa không sản xuất 2 năm (ở H.Điện Bàn), chỉ sản xuất được 1 vụ (ở các huyện Núi Thành, Tiên Phước, Hiệp Đức và TP.Hội An). Còn lại, hơn 535 ha đất nuôi tôm ở vùng cát ven biển Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành cũng bị bỏ hoang (nghỉ vụ nuôi tôm năm 2013).

Mặc dù chưa xuất hiện tình trạng nông dân trả ruộng khi đã được Nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài, nhưng tình trạng diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang lớn đã khiến chính quyền tỉnh Quảng Nam lo lắng và đang tích cực tìm biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu.

H.X.H

>> Nông dân hiến đất làm kênh thoát lũ
>> Nông dân đập trứng gà để… đòi tăng giá mua trứng
>> Bảo Minh bị tố ép nông dân
>> Xây dựng tượng đài 'Bác Hồ với nông dân
>> Lấy nông dân Trung Quốc, phụ nữ Việt phải xin thị thực 4 lần/năm
>> Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp với nông dân
>> Đạm Cà Mau: Hành trình 1 triệu tấn đến với nông dân
>> Bao giờ nông dân được sản xuất theo đơn đặt hàng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.