Chuyển giao khối lượng do nhà thầu chậm tiến độ cầu Gò Nổi

14/08/2013 10:19 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu nhà thầu thi công dự án cầu Gò Nổi trên tuyến ĐT 610B (H.Điện Bàn) phải thông xe, hoàn thành cơ bản công trình vào dịp 2.9.

Như vậy, so với dự kiến ban đầu, công trình này chậm tiến độ hơn 4 tháng dù đã được gia hạn 1 lần, khiến hàng chục nghìn hộ dân vùng Gò Nổi lo lắng vì bị lũ lụt cô lập. Ông Trần Thanh An - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết 2 nhà thầu chính (Công ty CP xây dựng công trình giao thông Hà An, Công ty CP Sông Hồng) tiếp tục được giao hoàn thiện phần cầu vì còn thiếu 2 bản mặt cầu và lan can, khe co giãn... Riêng phần đường dẫn mới đắp được 80% nền đường, 33% cấp phối đá dăm, chưa triển khai các lớp bê tông nhựa và nút giao thông đầu tuyến... nên nhà thầu có văn bản xin “chuyển giao” cho đơn vị khác, hiện Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam đã đảm nhận.

Dự án cầu Gò Nổi dài hơn 2,1km, mặt cầu rộng 9m, tổng mức đầu tư gần 176 tỉ đồng, được xây mới khi cầu cũ bị sập do lũ hồi cuối năm 2010. Không chỉ chậm tiến độ, công trình này còn gặp rắc rối vì bị người dân địa phương ở khu vực thôn Đình An (thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên) ngăn cản vì lo ngại thi công mố cầu M2 gây nứt nhà.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.