Khách Nga đến Việt Nam tăng mạnh

05/09/2013 13:15 GMT+7

(TNO) Trong 8 tháng đầu năm 2013, một số thị trường du lịch lớn như Mỹ, Úc, Hàn Quốc… có chiều hướng sụt giảm khách thì khách du lịch Nga đến Việt Nam lại tăng cao.

(TNO) Trong 8 tháng đầu năm 2013, một số thị trường du lịch lớn như Mỹ, Úc, Hàn Quốc… có chiều hướng sụt giảm khách thì khách du lịch Nga đến Việt Nam lại tăng cao.


Khách Nga nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Ảnh: Trung Hiếu

Cụ thể, trong tháng 8 có hơn 18.700 lượt khách Nga đến Việt Nam, tăng gần 13% so với tháng trước nhưng tăng hơn 143% so với tháng cùng kỳ năm trước. Tám tháng đầu năm 2013, có hơn 189.000 lượt khách Nga, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách Nga là một trong những đối tượng khách mà du lịch Việt Nam đang cố gắng thu hút. Khách Nga sang Việt Nam chủ yếu nghỉ dưỡng dài ngày và đây là đối tượng khách chi nhiều tiền cho mua sắm khi đi du lịch.

Năm 2012, Việt Nam đón 174.000 lượt khách Nga, tăng hơn 71% so với năm 2011. Dự kiến, cả năm 2013 Việt Nam sẽ đón khoảng 250.000 - 280.000 lượt khách Nga.

Trong tháng 8.2013, một số thị trường có lượng khách đến Việt Nam tăng cao mà ngành du lịch cần chú ý như Đức (hơn 11.000 lượt khách, tăng 63% so với tháng trước), Ý (hơn 4.700 lượt, tăng 142%), Tây Ban Nha (hơn 6.700 lượt, tăng 115%)…

Số liệu trên do Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố. 

Đình Quân

>> Giá tour giảm, khách du lịch đến TP.HCM tăng
>> Thu hút khách du lịch Nhật đến Vũng Tàu
>> Làm sao để thu hút khách du lịch Nhật Bản đến Vũng Tàu ?
>> Khách du lịch có xu hướng giảm
>> Kiên Giang đón hơn 2,2 triệu lượt khách du lịch
>> Khách du lịch đến Huế tăng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.