5.876 ông chồng Hàn Quốc bị bắt vì bạo hành gia đình

13/10/2013 16:36 GMT+7

(TNO) Trong năm 2012, có 5.876 ông chồng ở Hàn Quốc bị bắt vì bạo hành gia đình, theo số liệu chính phủ nước này mới công bố ngày 13.10, theo hãng tin Yonhap.

Theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu thuộc Quốc hội Hàn Quốc (NARS), 5.876 ông chồng bị bắt vì đánh đập vợ.

Tình trạng các ông chồng đánh đập vợ có xu hướng giảm rồi tăng trong giai đoạn 2007 - 2012. Năm 2007 có 9.117 người chồng bị bắt, tiếp tục giảm còn 4.481 người vào năm 2011, nhưng năm 2012 lại tăng với 5.876 trường hợp bị bắt.

Trong khi đó, trong năm 2012, chỉ có 278 bà vợ bị bắt vì đánh đập chồng và có tổng cộng 8.762 vụ bạo hành gia đình ở Hàn Quốc, cũng theo NARS.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm chống lại bạo hành gia đình.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cho rằng bạo hành gia đình, bạo lực tình dục, bạo lực học đường và thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh là bốn “căn bệnh xã hội” nghiêm trọng ở nước này.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc mạnh tay với nạn bạo hành gia đình
>> WHO: 30% phụ nữ trên thế giới bị bạo hành gia đình
>> Gần 130 ông chồng ký cam kết không bạo hành gia đình
>> Nga: Mỗi giờ có một phụ nữ chết vì bạo hành gia đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.