Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,06%

24/09/2013 14:30 GMT+7

(TNO) Tổng cục Thống kê sáng nay 24.9 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% so với tháng 8.

(TNO) Tổng cục Thống kê sáng nay 24.9 công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,06% so với tháng 8. 

Tuy nhiên, nếu tính 9 tháng đầu năm, CPI tăng 6,83%; còn so với tháng 12 năm ngoái, CPI tăng 4,63% và so tháng 9.2012, tăng 6,3%.

Vào mùa khai giảng năm học mới, nên nhóm hàng giáo dục tăng tới 9,38%, trong đó dịch vụ giáo dục tăng 10,66%. Đây là lý do chính đẩy lạm phát tháng 9 tăng mạnh hơn so với một vài tháng trước liền kề.

Cũng giống như đa phần các tháng trong năm, hầu hết các nhóm hàng đều có chỉ số giá tăng, chỉ có hai nhóm hàng giữ mức giảm là giao thông và bưu chính viễn thông.

N.Trần Tâm

>> Việt Nam kiểm soát chặt về lạm phát và giám sát chặt về giá
>> Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8: GDP tăng 5,4% lạm phát không quá 7%
>> Lo lạm phát trở lại
>> HSBC dự báo lạm phát trong tầm kiểm soát
>> Chính phủ họp thường kỳ tháng 6: Lạm phát không còn là mối lo ngại lớn
>> Không dễ kiềm chế lạm phát dưới 6%
>> Lạm phát “quan”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.