Bình Thuận: Lũ bất ngờ tràn về, 2 người mất tích

06/10/2009 10:21 GMT+7

(TNO) Khoảng 3 giờ sáng nay (6.10), một trận lũ bất ngờ từ thượng nguồn Sông Lũy đổ về các xã Lương Sơn, Sông Lũy, Sông Bình, Hồng Thái, Phan Thanh, Phan Sơn (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) làm ngập hàng nghìn ha lúa và hoa màu.

Thông tin ban đầu từ ông Lê Văn Long - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết, do lũ về bất ngờ trong đêm nên bà con các vùng hạ lưu không kịp trở tay. Ít nhất đã có 2 người mất tích, hàng trăm con trâu, bò, và đồ dùng của dân bị cuốn trôi. Thiệt hại nặng nhất là thôn Cà Lúc (xã Phan Sơn), thôn Sông Khiêng (xã Sông Lũy), thôn Đá Trắng (xã Sông Bình) bị ngập hàng trăm héc-ta hoa màu và tài sản, nhà cửa trôi theo dòng lũ.

Riêng đoạn đường trên quốc lộ 1A đi qua huyện Bắc Bình có nhiều đoạn bị chia cắt ở các xã Sông Lũy, Lương Sơn và Phan Thanh, gây kẹt xe suốt từ 4 giờ sáng nay.

Đến khoảng 9 giờ sáng, CSGT tỉnh Bình Thuận chỉ cho những xe tải lớn đi qua vì nước vẫn ngập đường gần 1m.

Theo Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Đại Ninh đã khẳng định “không xả lũ”, nên có thể do mưa lớn ở thượng nguồn Lâm Đồng nên xảy ra lũ quét.

Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm lại xảy ra lũ quét ở một huyện miền núi như Bắc Bình.

Lúc 10 giờ trưa nay, UBND huyện Bắc Bình đã thành lập đội cứu hộ khẩn cấp chia về các nơi bị thiệt hại nặng để giúp bà con khắc phục hậu quả.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.