Giết người trốn không thoát

05/11/2008 07:43 GMT+7

(TNO) Ngày 4.11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã di lí Nguyễn Văn Tòng (19 tuổi, quê Đồng Tháp) từ Nha Trang về TP Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 19 giờ ngày 26.10,  Tòng cùng Lâm Duy Khánh (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) đi trên xe gắn máy đến gần khu vực ngã tư Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám, ép xe của Nguyễn Quang Hưng (22 tuổi) và Nguyễn Tấn Lộc (36 tuổi) cùng ngụ TP Vũng Tàu, hai bên đã dùng mã tấu và dao chém nhau. Hưng bị Khánh và Tòng chém trúng người, sau đó chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tòng trốn đi Nha Trang, còn Khánh bỏ trốn lên TP.HCM đến ngày 28.10 thì bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.