Áp thấp nhiệt đới mới hình thành ở giữa biển Đông

22/09/2006 14:58 GMT+7

Trưa hôm nay (22/9), một vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương cho biết: Hồi 13h chiều nay, vị trí tâm ATNĐ ở trong khoảng 13,7 -14,7 độ vĩ bắc; 114,2 - 115,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật trên cấp 6.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông nam quần đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Từ ngày mai 23.9, ở ngoài khơi khu vực Trung Trung Bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, biển động.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.