Phá nhiều vụ … ‘đua nóng’ xe máy

12/05/2014 09:28 GMT+7

Công an TP. Tây Ninh (Tây Ninh) vừa triệt phá hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, mang sang Campuchia tiêu thụ.

Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) vừa triệt phá hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, mang sang Campuchia tiêu thụ.

Phá nhiều vụ … ‘đua nóng’ xe máy
Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Thanh Phong  và Nguyễn Điền Bảo Châu tại CQĐT Công an

Trước nạn “đua nóng” xe máy trên địa bàn trong thời gian qua, qua điều tra Công an TP. Tây Ninh vừa bắt giữ 3 nghi can gồm Nguyễn Minh Tâm (ngụ xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, Tây Ninh); Trương Văn Được (ngụ xã Hiệp Xương, H.Phú Tân, tỉnh An Giang, tạm trú KP7, P.3, TP.Tây Ninh) và Hồ Minh Lới (ngụ xã Tân Hưng, H.Tân Châu, Tây Ninh). Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2.4.2014, lợi dụng ông Phạm Văn Thanh (69 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Đông, H.Đức Huệ, Long An) không rút chìa khóa chiếc xe wave biển số 62S1-060.62 dựng trên đường Lê Lợi (KP4, P.2, TP.Tây Ninh) để vào trong quán bán vé số, Nguyễn Minh Tâm cùng đồng bọn đã lấy trộm, mang sang Campuchia bán lấy tiền tiêu xài. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 18.4.2014, phát hiện chiếc xe Dream biển số 70P1-0739 đậu trước cửa hàng điện máy Lê Tĩnh, đường CMT8 (KP1,  P.3, TP.Tây Ninh) không người trông coi, còn cắm chìa trong trong cổ Tâm cũng đã lấy trộm xe mang sang Campuchia tiêu thụ. Trước đó, vào ngày 9.4.2014 Nguyễn Minh Tâm rủ Trần Thanh Phú (18 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, H. Tân Châu, Tây Ninh) đi ăn bánh canh. Tại đây, Tâm kêu Phú cho mượn xe Max biển số 70P2- 8724 đi mua rượu về uống. Khi lấy được xe, Tâm chạy thẳng xuống khu vực xã Cẩm Giang, H.Gò Dầu (Tây Ninh) bán  450.000 đồng. Do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Được và Lới được  gia đình bảo lãnh.

Đấu tranh mở rộng những vụ “đua nóng”, lúc 17 giờ ngày 30.4.2014, Công an TP.Tây Ninh phối hợp cùng Đồn Biên phòng Phước Tân, Công an xã Thành Long chốt chặn bắt giữ Nguyễn Điền Bảo Châu (35 tuổi, ngụ tại KP 2, P.3, TP.Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 2 giờ trước đó, Công an TP.Tây Ninh nhận tin báo của ông Lê Hồng Tăng (57 tuổi, ngụ KP.Hiệp Nghĩa, P.Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh) bị kẻ gian “đua nóng” chiếc xe gắn máy Sirius biển số 70E1-140.54 nên tiến hành xác minh. Nhận định đối tượng trộm xe có thể chạy về hướng biên giới, thuộc địa bàn xã Thành Long (H.Châu Thành) nên tổ chức đón lỏng tại khu vực đường biên. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được Châu khi nghi can này từ Campuchia quay lại Việt Nam. Tại công an, Châu khai nhận, ngay sau khi trộm được chiếc xe của ông Tăng, Châu đã chạy đến khu vực cửa khẩu Phước Tân, cầm được 8 triệu đồng và qua Casino bên Campuchia “nướng” sạch vào sòng bạc. Ngay trong đêm, Công an thành phố Tây Ninh đã tiến hành thu hồi lại chiếc xe mô tô trao trả cho ông Lê Hồng Tăng.

Tiếp đến, ngày 5.5.2014, Công an TP.Tây Ninh còn bắt thêm Huỳnh Thanh Phong (23 tuổi, ngụ xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm Internet An Gia Hưng trên đường Nguyễn Trãi, thuộc KP7, P.3 (TP.Tây Ninh). Đêm 15.4.2014, lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm đóng cửa nhưng không cài chốt, Phong đã lẻn vào lấy trộm chiếc xe mô tô Yamaha Exciter của chị Phạm Thanh Nga (ngụ ấp Ninh Đức, xã Ninh Thạnh).

Theo một lãnh đạo Công an TP Tây Ninh, thì những đối tượng trộm cắp trên đây đều sống lang thang. Bọn chúng thường tụ tập, bàn bạc, chia nhau đi trộm để kiếm tiền tiêu xài. Hiện Công an TP.Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Minh Tâm, Huỳnh Thanh Phong và Nguyễn Điền Bảo Châu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngọc Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.