Tăng cường nguồn nước sạch cho thủ đô

01/11/2009 01:29 GMT+7

Hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến kiểm tra Nhà máy nước sông Đà, dự án xử lý nước mặt lớn nhất VN do các đơn vị trong nước tự thiết kế và thi công. Dự án khởi công vào giữa năm 2004 với số vốn đầu tư khoảng 2.500 tỉ đồng.

Đầu năm 2009, nhà máy đã hoàn thành giai đoạn I, chính thức cấp nước cho TP Hà Nội. Hiện giai đoạn II của dự án đang được Tổng công ty Vinaconex khẩn trương triển khai để trong 2 năm tới nâng công suất nhà máy lên 600.000 m3/ngày đêm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận những cố gắng của TP Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và Tổng công ty Vinaconex đã triển khai và đưa dự án vào khai thác bảo đảm tiến độ. Đồng thời Chủ tịch nước đề nghị TP Hà Nội lên kế hoạch từng bước hạn chế việc khai thác nước ngầm, bởi nguy cơ nước bị ô nhiễm cao, đồng thời còn tác hại về lâu dài đối với môi trường, địa tầng.

Theo Cổng TTĐT chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.