Chỉ vì tranh chấp ranh đất

11/11/2005 22:51 GMT+7

Hôm 11/11, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động tại huyện Trảng Bàng và đã tuyên phạt 12 năm tù đối với Phạm Văn Lập (41 tuổi, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng).

Do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nên trưa 7.1.2005, trong lúc Lập móc đất để rào ranh đất, ông Nguyễn Văn Trên cùng con ruột là Nguyễn Văn Song và Nguyễn Minh Phong không cho Lập móc cây lồng mứt ngay giữa ranh đất của Lập và ông Dụ (Dụ là em ông Trên) nên hai bên đã xảy ra ẩu đả. Hậu quả, Lập dùng rựa chém Phong bị thương ở cánh tay trái, Song bị đứt động mạch cánh tay và bị thương tích vùng hố chậu phải.

Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.