Úc và tham vọng cường quốc đất hiếm

04/10/2010 22:11 GMT+7

Úc đang đẩy mạnh đầu tư khai thác và sản xuất đất hiếm với mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong tương lai, theo AFP. Đất hiếm là thuật ngữ chỉ những nguyên tố rất quý hiếm như europium và dysprosium, vốn cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghệ và kỹ thuật cao.

Đây là nguyên liệu quyết định để sản xuất ổ cứng và màn hình máy tính, tivi, máy nghe nhạc iPod, tấm pin mặt trời, xe hơi,... Hơn 95% lượng đất hiếm trên thế giới hiện xuất phát từ Trung Quốc nhưng nước này đang xiết chặt xuất khẩu loại khoáng sản này. Theo AFP, Úc sở hữu 46% lượng quặng đất hiếm của thế giới, nhưng chưa được khai thác đúng mức. Theo website Australianrareearths.com, năm tới, Tập đoàn Lynas sẽ trở thành nhà khai thác đất hiếm đầu tiên của Úc đi vào hoạt động với mục tiêu sản lượng đến năm 2012 là 22.000 tấn, trị giá 1,1 tỉ USD theo giá hiện hành. “Chúng tôi sẽ cạnh tranh với Trung Quốc để vào năm 2014 trở thành nhà cung cấp đất hiếm số 1 thế giới”, AFP dẫn lời một nhà đầu tư nói.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.