TP.HCM: Đêm giao thừa Tết dương lịch không có tai nạn giao thông chết người

01/01/2007 22:51 GMT+7

Chiều 1.1, thượng tá Thân Minh Khuya, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM cho biết, lần đầu tiên trong vòng 10 năm qua, đêm giao thừa Tết dương lịch (31.12.2006 và rạng sáng 1.1.2007), CSGT ghi nhận không có tai nạn giao thông (TNGT) chết người xảy ra trên địa bàn.

Chỉ có 80 trường hợp va chạm trong khi lưu thông và những người bị thương được đưa đến bệnh viện (BV) cấp cứu kịp thời. Ông Khuya cũng cho biết, ghi nhận từ các BV trên địa bàn, trong đêm giao thừa đã có 143 trường hợp cấp cứu về TNGT, bao gồm cả các địa phương lân cận chuyển đến.

Về trật tự lưu thông, ông Khuya cho biết không xảy ra tắc đường trong đêm giao thừa nhờ lực lượng CSGT chủ động phân luồng, tăng cường lực lượng giải tỏa các tuyến đường huyết mạch và khu trung tâm. Tuy nhiên, do lượng người đổ về khu trung tâm trong đêm giao thừa tăng đột biến nên tại nhiều tuyến như Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng 8, Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng... giao thông bị ùn tắc.

Công tác chống đua xe cũng được chú trọng và không để xảy ra trường hợp tụ tập đua xe thành đoàn. Trong đêm, CSGT đã huy động trên 500 cán bộ chiến sĩ, hơn 200 phương tiện tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tập trung tại khu trung tâm và các điểm "nóng" về đua xe như Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Phú Nhuận, Tân Bình, Q.5, Q.12, Hóc Môn, Thủ Đức, Q.9...; đã lập biên bản xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.999 phương tiện các loại (trong đó có 3 ô tô)...

Tính tổng cộng trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30.12.2006 đến 18 giờ chiều 1.1.2007), theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, một số BV trên địa bàn TP.HCM đã tiếp nhận cấp cứu cho hơn 2.000 trường hợp, chiếm hơn 1/3 trong số này là do TNGT - với 742 trường hợp. Trong số 705 trường hợp vào cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, có 272 người bị TNGT (trong số TNGT có 192 ca chấn thương sọ não, 1 ca bị tử vong); BV Chấn thương - Chỉnh hình cấp cứu 330 trường hợp, trong đó có 142 ca bị TNGT; Trung tâm Y tế H.Củ Chi cấp cứu 376 trường hợp (trong đó có 135 trường hợp do TNGT, 3 trường hợp chấn thương sọ não nặng phải mổ gấp); BV Nhân dân 115 tiếp nhận 434 ca cấp cứu, trong đó có đến 168 trường hợp bị TNGT; BV Cấp cứu Trưng Vương tiếp nhận 290 trường hợp, trong đó có 35 người bị TNGT, 18 trường hợp bị tai nạn lao động, 6 ca ngộ độc thực phẩm. Phần lớn các trường hợp bị TNGT là nam giới...

Đức Trung - Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.