Giao ban công tác Hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên: 172.545 thanh niên vào Hội năm 2006

29/12/2006 21:56 GMT+7

Tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác năm 2006 cho các tỉnh, thành duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Trong năm qua, công tác Hội ở khu vực được tập trung mạnh vào việc đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng cơ sở Hội, phát triển hội viên mới.

Hội các cấp đã tổ chức kết nạp được 172.545 thanh niên, đạt con số kỷ lục từ trước đến nay tại khu vực, giúp nâng tổng số lên 1.181.748 hội viên/tổng số 3,278 triệu thanh niên. Trong đó, cao nhất là tỉnh Bình Định 41.435 hội viên, Đắk Lắk 26.481 hội viên, Quảng Nam 22.410 hội viên.

Các cấp Hội cũng đã vận động hội viên, thanh niên tự góp vốn được 11.895 tỉ đồng cho 5.393 thanh niên vay làm ăn nâng cao đời sống, tỉnh Quảng Nam tự góp vốn đến 6,4 tỉ đồng cao nhất trong 12 tỉnh, thành. Ngoài ra, các tỉnh, thành còn làm nhiều dự án vay vốn của Nhà nước và các kênh khác được 74 tỉ đồng. Việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên toàn khu vực được 86.389 thanh niên, trong đó có 45.199 thanh niên có việc làm ổn định.

Tại hội nghị, Quỹ học bổng Phan Châu Trinh của Hội đã trao 128 suất học bổng trị giá 66 triệu đồng. Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành duyên hải miền Trung - Tây Nguyên cũng đã quyết định tổ chức trại huấn luyện viên cấp I trung ương tại tỉnh Đắk Nông vào tháng 4.2007.

Trần Thế Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.