Chống đầy bụng sau bữa ăn

29/12/2010 08:00 GMT+7

Khi đi Thái Lan, tôi thấy sau mỗi bữa ăn người dân bản xứ thường ngậm hay nhai một loại kẹo có tên là Air-X để thơm miệng và khỏi bị đầy bụng. Tôi có dùng thử thấy tốt và mua 1 hộp để về Việt Nam xài dần. Xin hỏi tôi muốn dùng thường xuyên như vậy sau bữa ăn thì có hại gì không? (C.L, Q. TB)

Hoạt chất simethicon có trong Air X có tác dụng làm vỡ các bong bóng hơi gây đầy bụng, chậm tiêu trong ống tiêu hóa. Sau đó, simethicon được thải trừ hoàn toàn ra ngoài, không hấp thu vào máu nên tương đối an toàn cho cơ thể.

Thực ra, chế phẩm bạn hỏi không phải là kẹo mà là một loại thuốc dạng viên ngậm có hương vị bạc hà hay cam thơm ngon giống kẹo. Bạn có thể ngậm mỗi lần 1 đến 2 viên sau mỗi bữa ăn để khỏi bị đầy bụng hay no hơi và không nên quá 12 viên một ngày. Hiện tại ở Việt Nam cũng có bán chế phẩm này. 

 Bs chuyên khoa II Trần Ánh Tuyết
(Trưởng khoa Tiêu Hóa Gan mật PK An Khang)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.