Lo ngại vi rút gây sốt xuất huyết biến đổi gien

14/05/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, ông Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Sốt rét ký sinh trùng - côn trùng T.Ư, cho biết có nguy cơ thay đổi gien, thay đổi chu kỳ dịch bệnh sốt xuất huyết.


Muỗi tấn công khiến trẻ ngồi học phải giăng mùng ở TP.HCM ngay trong mùa nắng - Ảnh: Lương Ngọc

Theo ông Dương, trước đây dịch sốt xuất huyết thường xuất hiện theo mùa, gia tăng ở khu vực phía nam từ tháng 6 (vào mùa mưa) và ở phía bắc từ tháng 9. Nhưng gần đây do những thay đổi về thời tiết, môi trường, sốt xuất huyết xuất hiện gần như quanh năm.

Đặc biệt, sốt xuất huyết hiện được coi là căn bệnh đô thị bởi tỷ lệ mắc cao và gia tăng mạnh ở các thành phố lớn, vùng đô thị hóa nhanh. 

Theo Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, tính từ đầu năm đến nay, TP.HCM có hơn 2.600 ca sốt xuất huyết (tăng gần 28% so với cùng kỳ năm ngoái).

Các nhà chuyên môn cho rằng, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp do Việt Nam lưu hành cùng lúc 4 type vi rút bệnh là: vi rút: D1, D2, D3 và D4. Người mắc sốt xuất huyết có miễn dịch lâu dài với type đã gây bệnh này, nhưng vẫn có thể mắc lại sốt xuất huyết do các type vi rút khác.

Trước tình hình trên, từ nay đến tháng 6, Sở Y tế TP.HCM triển khai tháng chiến dịch vệ sinh khử khuẩn môi trường, diệt muỗi, lăng quăng nhằm khống chế số mắc sốt xuất huyết.

Tương tự, các xã phường ở Hà Nội cũng tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng, tổ chức 30 chiến dịch phun hóa chất diện rộng diệt muỗi tại các xã, phường nguy cơ cao trong tháng 6 và 7; chú trọng kiểm soát các ổ dịch cũ thuộc các quận nội thành có số mắc cao như: Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Từ Liêm...

Thanh Tùng - Liên Châu

>> Chậm phát hiện sốt xuất huyết, trẻ bị cô đặc máu
>> Cứu một trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng
>> Muỗi hoành hành, sốt xuất huyết gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.