TP.HCM: Lại chuyện nhà xe buýt hành hung người đi đường

21/09/2006 21:00 GMT+7

Trưa 21/9, Công an P. Bến Nghé, Q.1, đã tiếp nhận phản ánh của một thanh niên tên Lê Văn Vũ, nhân viên Công ty n Nam (16-18 Hai Bà Trưng, Q.1), về việc anh này vừa bị phụ xe buýt hành hung.

Theo anh Vũ, khoảng 11h30, tại giao lộ Hai Bà Trưng - Đông Du, xe buýt biển số 53N-4187 lưu thông từ hướng Q.1 về Tân Định đã va quẹt vào xe gắn máy do anh đang điều khiển. Sau khi va quẹt, có một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc đồng phục, tay cầm xấp cùi vé nhảy xuống xe buýt lớn tiếng yêu cầu anh bồi thường. Anh Vũ không đồng ý vì cho rằng lỗi do xe buýt. Lời qua tiếng lại, người cầm xấp cùi vé đã đấm thẳng vào mặt anh Vũ, rồi nhảy lên xe chạy tiếp, trước sự chứng kiến và phản đối của nhiều người đi đường...

Theo xác minh của Thanh Niên, xe buýt 53N-4187 chạy tuyến số 19 (Sài Gòn - KCX Linh Trung - Suối Tiên) do Hợp tác xã Rạng Đông quản lý. Ông Nguyễn Hữu Nhân, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Rạng Đông cho biết, sẽ kiểm tra và xử lý đình chỉ phụ xe hành hung người đi đường, nếu phản ánh nói trên là chính xác.

Đ.T - Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.