Phe biểu tình ở Thái Lan chuẩn bị giải tán?

17/05/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Phe biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan có thể sẽ giải tán trong tuần tới nếu người dân không tiếp tục ủng hộ.

(TNO) Phe biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan có thể sẽ giải tán trong tuần tới nếu người dân không tiếp tục ủng hộ.

Phe biểu tình Thái Lan chuẩn bị giải tán
Ông Suthep tuyên bố sẽ giải tán biểu tình nếu ít người dân xuống đường ủng hộ. Ảnh: Minh Quang

Ông Suthep Thuagsuban, lãnh đạo phe biểu tình chống chính phủ, sẽ tổ chức một đợt xuống đường lần cuối vào tuần tới để gây áp lực lên các thành viên còn lại của chính phủ để buộc nội các của cựu thủ tướng Yingluch Shinawatra phải giải tán.

“Nếu như người dân không đổ ra đường ủng hộ phong trào như họ đã từng ủng hộ chúng tôi, chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến đấu của mình”, ông Suthep tuyên bố.

Lãnh đạo phe biểu tình đưa ra quyết định này chiều nay 17.5 sau khi đã họp bàn với các "tướng lãnh" của mình khắp cả nước.

Ông cho biết biểu tình sẽ không kéo dài quá ngày 26.5 và ngay khi kết thúc tất cả lãnh đạo của phe này sẽ tự đến cảnh sát để nộp mình.

Hàng chục lãnh đạo của phe biểu tình đang bị truy nã về tội nổi loạn, chiếm giữ công sở nhà nước và ngăn cản bầu cử.

Hôm qua 16.5, Thượng viện Thái Lan quyết định không chọn ra thủ tướng tạm thời theo yêu sách của phe biểu tình. Quyết định trên làm cho phe này thất vọng.

Thượng viện được xem là “chiêu” pháp lý cuối cùng mà phe biểu tình có thể sử dụng, giờ chỉ còn "chiêu" đường phố. Và nếu "chiêu" này cũng không còn tác dụng, biểu tình sẽ phải giải tán.

Hơn 6 tháng qua, phe biểu tình chống chính phủ đã gây ra nhiều sóng gió cho chính trường Thái Lan cũng như chính phủ của bà Yingluck. Mục đích của phe này là lật độ “chế độ Thaksin".

Minh Quang 
(Văn phòng Bangkok)

>> Cảnh sát va chạm phe biểu tình Thái Lan
>> Phe biểu tình Thái Lan lại chiếm đường phố
>> Bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan
>> Người biểu tình Thái Lan bị bắn chết trong ngày té nước
>> Lãnh đạo phe biểu tình Thái Lan bị chỉ trích dữ dội
>> Người biểu tình Thái Lan bị bắn chết trên đường cao tốc
>> Súng nổ ở khu biểu tình Thái Lan
>> Phe biểu tình Thái Lan uy hiếp thủ tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.