Xét xử trùm giang hồ Hưng “vườn điều” và đàn em

29/12/2011 16:17 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với trùm giang hồ Phạm Duy Hưng (SN 1967, tức Hưng “vườn điều”) và đàn em về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

(TNO) Ngày 29.12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với trùm giang hồ Phạm Duy Hưng (SN 1967, tức Hưng “vườn điều”) và đàn em là Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1975), Đào Quang Cường (SN 1963); Trần Văn Trung (SN 1976), Nguyễn Thế Hanh (SN 1971), Phan Kim Châu (SN 1974) về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

>> Xét xử vụ đánh bạc quy mô lớn
>> Xét xử vụ án bị “chìm xuồng”


Trùm giang hồ Hưng “vườn điều” tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP.Biên Hòa, từ tháng 1.2007 đến tháng 10.2009, dựa vào kết quả những trận đấu bóng đá các giải ngoại hạng ở châu u như Anh, Tây Ban Nha, Italia…, Hưng cùng với 4 bị cáo trên được 3 đối tượng khác là Khăm Hùng, Hùng, Hiền (chưa rõ lai lịch) giao điều hành một trang web để tổ chức cá độ qua mạng.

Theo thỏa thuận, số tiền ăn thua được quy định tỷ giá 1.000 USD bằng 30 triệu VNĐ. Khi những con bạc vào mạng chơi với số tiền 1.000 USD, kết quả thắng hoặc thua Hưng đều được hưởng 0,25 USD tiền hoa hồng.

Một thời gian sau, Hưng giao website lại cho Hoàng, Tín, Châu, Anh tổ chức lôi kéo các con bạc vào tham gia.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Duy Hưng 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trọng Hoàng 2 năm 4 tháng tù; Đào Quang Cường 3 năm 6 tháng tù; Trần Văn Trung 1 năm 3 tháng 6 ngày tù; Phan Kim Châu 4 năm tù; Nguyễn Thế Hanh 1 năm 4 tháng tù.

Tin, ảnh: Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.