Một công nhân bị sát hại tại phòng trọ

29/05/2014 19:58 GMT+7

(TNO) Ngày 29.5, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Huệ (35 tuổi, tạm trú Q.7) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

(TNO) Ngày 29.5, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Huệ (35 tuổi, tạm trú Q.7) để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Một công nhân bị sát hại tại phòng trọ
Nghi phạm Trương Văn Huệ
- Ảnh: Nguyên Bảo

Theo thông tin ban đầu, Huệ và chị Đặng Thị Bạc (22 tuổi, tạm trú H.Nhà Bè) đã ly thân với nhau. Bạc cùng với một nữ công nhân khác thuê phòng trọ số 6 tại hẻm 27 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè ở.

Sáng 27.5, Huệ đã tìm đến phòng trọ chở Bạc đi làm và đón về nhà trọ lúc 21 giờ 30 cùng ngày với mục đích muốn hàn gắn lại với nhau. Tuy nhiên, trong lúc Bạc vào nhà vệ sinh, Huệ đã đọc tin nhắn của người lạ nhắn đến cho Bạc nên sinh ra ghen tuông, sau đó dùng dây dù siết cổ chị Bạc đến chết.

Gây án xong, Bạc đã lấy 2 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an H.Nhà Bè vào cuộc truy bắt hung thủ.

Biết đang bị cơ quan công an truy xét, lúc 18 giờ ngày 28.5, Huệ đã đến Công an P.Bình Thuận (Q.7) đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đàm Huy

>> Công thức tạo sát nhân hàng loạt
>> Vụ cô giáo bị đâm nhiều nhát dao: Kẻ sát nhân yêu đơn phương
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.