Phố Wall giảm điểm

30/12/2009 10:38 GMT+7

(TNO) Sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số thị trường S&P 500 của Mỹ trong phiên 29.12.2009 (kết thúc rạng sáng nay 30.12.2009, giờ VN) đã giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 1.126,2 điểm; Dow Jones Industrial giảm chưa đến 0,1%, chốt phiên ở mức 10.545,41 điểm.

Đồng dollar Mỹ tăng giá, giá dầu thô và vàng tại New York (Mỹ) đi xuống khiến cho cổ phiếu của các công ty năng lượng cũng giảm giá. Cổ phiếu ngành ngân hàng - tài chính lại tiếp tục giảm thêm một phiên nữa. Cổ phiếu của Bank of America giảm 1,1%, American Express giảm 0,4%.

Trong những ngày cuối năm này, chỉ số thị trường S&P 500 ít biến động, đồ thị ghi nhận diễn biến chủ yếu theo chiều ngang. Tuy vậy, trong năm nay, Phố Wall vẫn ghi nhận mức tăng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2003 tới nay: 25% (tính tới hết phiên 29.12).

Trong khi đó, tại châu u, màu xanh vẫn tiếp tục được duy trì trên các bảng điện tử trong phiên ngày 29.12.2009. Chỉ số FTSE 100 của Anh chốt phiên ngày 29.12.2009 ở mức 5.437,61 điểm, tăng nhẹ 0,65%; CAC 40 của Pháp tăng 0,33% lên mức 3.959,98 điểm; DAX của Đức tăng 0,14% lên thành 6.011,55 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,36%.

Tại châu Á, Nikkei 225 của Nhật tăng nhẹ 0,04% lên thành 10.638,06 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 0,09% lên thành 21.499,44 điểm.

* Giá dầu thô giao tháng 2.2010 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 29.12.2009 ở mức 78,87 USD/thùng, tăng 10 cent so với phiên trước đó. Lúc 8 giờ 14 sáng nay (30.12.2009, giờ VN), giá dầu này ở mức 78,8 USD/thùng, giảm nhẹ 7 cent.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2010 tại London (Anh) cũng tăng 32 cent, tương đương 0,4%, chốt phiên ngày 29.12.2009 ở mức 77,64 USD/thùng.

* Giá vàng cũng giảm nhẹ do tác động của đồng USD. Giá vàng giao tháng 2.2010 tại NYMEX giảm 9,8 USD/ounce, tương đương giảm 0,9%, chốt phiên 29.12.2009 ở mức 1.098,1 USD/ounce.

Lúc 8 giờ 21 sáng nay (30.12.2009, giờ VN), giá vàng giao tháng 2.2010 tại đây giảm thêm 3,2 USD/ounce, xuống còn 1.094,7 USD/ounce.

Tại London (Anh), giá vàng khối giao ngay ở mức 1.098,27 USD/ounce, giảm 9,03 USD, tương đương 0,8% (ghi nhận lúc 19 giờ 26, 29.12.2009, giờ địa phương).

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.