Vào tù vì ngang ngược

17/10/2005 22:57 GMT+7

Ngày 17.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với Võ Văn Toàn (29 tuổi, quê Bình Dương) về tội "cố ý gây thương tích".

Ngày 23.1.2005, Toàn điều khiển xe Honda chạy vào hẻm với tốc độ cao và rú ga inh ỏi với lý do... đèn mờ rú ga cho sáng ! Lúc đó, Trần Trung Dũng ở cùng hẻm đang đi bộ giật mình lên tiếng chửi thề, sau đó xảy ra cãi cọ. Toàn chạy vào nhà lấy dao đâm Dũng bị thương tật 41%. (Lê Nga)

Say rượu, gây tai nạn, lãnh án tù. Sau khi uống nhiều rượu, Lâm Thành Phương Bình (17 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) không có giấy phép lái xe  nhưng vẫn lấy xe của gia đình chạy đi chợ. Đến đoạn đường Nguyễn Trung Trực thuộc khu phố 4, thị trấn Dương Đông, Bình chạy xe lấn qua lề trái và tông vào anh Lê Minh Cường (31 tuổi) đang đi bộ qua đường làm nạn nhân chết vì chấn thương sọ não. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Bình vượt mức cho phép (104%/100 ml máu). Trong phiên tòa sơ thẩm hôm qua 17.10, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Bình 3 năm tù và buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 21 triệu đồng. (N.M.H)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.