Mỹ tử hình sát thủ bắn tỉa

11/11/2009 22:36 GMT+7

Chính quyền bang Virginia (Mỹ) hôm 10.11 đã thi hành án tử hình đối với John Allen Muhammad, kẻ đã sát hại 10 người và làm bị thương 3 người khác tại khu vực thủ đô Washington DC và vùng lân cận năm 2002. AFP đưa tin tử tù bị tiêm thuốc độc và xác nhận đã chết trước sự chứng kiến của một số thân nhân các nạn nhân.

Trước đó, tòa án đã bác mọi kháng cáo từ các luật sư biện hộ. Trong thời gian 3 tuần lễ từ 2.10 - 22.10.2002, Muhammad và đồng bọn Lee Boyd Malvo dùng súng bắn tỉa tấn công 13 nạn nhân ngẫu nhiên tại Washington DC, bang Virginia và Maryland. Cả hai bị bắt vào ngày 24.10.1002 sau đợt truy quét quy mô toàn quốc và bị tuyên án năm 2004.

Cho đến nay, động cơ giết người vẫn chưa được làm sáng tỏ nhưng các luật sư khẳng định Muhammad, một cựu binh trong chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất, có vấn đề về thần kinh. Muhammad sinh năm 1960, tên thật là John Allen Williams. Là một tay súng bắn tỉa xuất sắc, hắn giải ngũ năm 1994, cải sang đạo Hồi và đổi họ thành Muhammad. Theo BBC, Muhammad từng nhiều lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với trùm khủng bố Osama bin Laden. Đồng bọn Malvo thoát án tử nhờ mới 17 tuổi khi phạm tội và bị kết án chung thân không được ân xá.

Trọng Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.