Các tập đoàn kinh tế cần có chiến lược phát triển để có quy mô lớn hơn

25/10/2007 10:53 GMT+7

(TNO) Hôm qua 24.10, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng (ảnh) tại buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, các ngân hàng thương mại nhà nước và một số tổng công ty nhà nước.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đánh giá các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hiện đang được giao quản lý, sử dụng hầu hết những nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc chi phối trong những ngành, lĩnh vực then chốt, là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện chính sách xã hội và an sinh xã hội.

Trong thời gian vừa qua, việc chuyển tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con kết hợp với đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước để hình thành một số tập đoàn kinh tế trên cơ sở các tổng công ty nhà nước mạnh, hoạt động trong những ngành kinh tế then chốt, nắm giữ những nguồn lực quan trọng của đất nước là một chủ trương đúng đắn, đúc rút kinh nghiệm của các nước kết hợp với điều kiện thực tế của nước ta.

Để các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh trong cơ chế thị trường, đảm đương được vai trò là xương sống của nền kinh tế quốc dân, đủ sức chi phối ngành kinh tế, thị trường nội địa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần để nước ta hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, các tập đoàn kinh tế cần có chiến lược phát triển để có quy mô lớn hơn, công nghệ tiên tiến, tiếp cận được những phương thức quản trị doanh nghiệp hiện đại của thế giới, khai thác được tối đa những lợi thế so sánh. Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế hoạt động của tập đoàn kinh tế để làm cơ sở cho việc đẩy mạnh phát triển mô hình này.

Cần có cơ chế đối với một số tập đoàn có tính đặc thù cao

Ngoài ra, Phó thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế để đưa ra lấy ý kiến các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại Hội nghị sơ kết mô hình này vào tháng 12.2007. Trong đó, cần có những quy định về tiêu chí, việc kinh doanh đa ngành, đa sở hữu, sự liên kết trong tổ chức và quản lý tập đoàn; những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần chi phối, mức độ và phương thức chi phối; việc thực hiện quyền của đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước đối với tập đoàn kinh tế.

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cơ chế đối với một số tập đoàn có tính đặc thù cao như: Dầu khí Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Điện lực Việt Nam...

Phó thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo thẩm quyền, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn việc đánh giá lại vốn, tài sản, giá trị thương hiệu, đất đai, chế độ khấu hao, việc chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư của các tập đoàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

D.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.