Campuchia - Mỹ diễn tập cứu trợ thảm họa

30/11/2011 18:20 GMT+7

(TNO) Quân cảnh Campuchia và thủy quân lục chiến Mỹ ngày 30.11 đã bắt đầu cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nhằm củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Quân cảnh Campuchia và thủy quân lục chiến Mỹ ngày 30.11 đã bắt đầu cuộc diễn tập cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo nhằm củng cố quan hệ quân sự giữa hai nước, theo Tân Hoa xã.

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc diễn tập, ông Jeff Daigle, đại diện của sứ quán Mỹ ở Campuchia, cho biết khoảng 23 lính thủy đánh bộ Mỹ thuộc Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến II tham gia cuộc diễn tập.

“Cuộc diễn tập tập trung vào việc chia sẻ các kỹ thuật hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa nhằm tăng cường quan hệ chuyên môn và sự phối hợp giữa Campuchia và Mỹ”, ông nhấn mạnh.

Quan hệ đối tác này là nhằm thể hiện cam kết củng cố quan hệ giữa Thủy quân lục chiến Mỹ và Các lực lượng vũ trang Campuchia; tạo cơ hội cho Chính phủ Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực của Các lực lượng vũ trang Campuchia”, ông nói thêm.

Thiếu tướng That Chantha, một lãnh đạo cao cấp của Quân cảnh Campuchia, nói cuộc diễn tập sẽ giúp tăng cường khả năng của quân đội nước này trong việc cứu trợ và hỗ trợ các nạn nhân trong trường hợp xảy ra thảm họa hoặc khủng hoảng.

“Cuộc diễn tập sẽ tạo ra sự hợp tác gần gũi hơn giữa lực lượng vũ trang Campuchia và các đối tác Mỹ”, ông tuyên bố tại buổi lễ khai mạc.

Cuộc diễn tập sẽ kéo dài đến ngày 9.12.

                                                                                                                                                Khang Huy
>> Campuchia bắt 2 tướng nghi buôn ma túy
>> Campuchia xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ
>> Lính Mỹ bị bắt vì nghi làm gián điệp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.