Dị tật đặc biệt ở cháu bé song sinh

17/10/2011 00:26 GMT+7

Bé Dương Lê Bảo Khanh, gần 8 tháng tuổi, con của anh chị Dương Văn Ngọc - Lê Thị Thu Thủy (trú tổ 5, khối phố 3, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang gặp nhiều trở ngại về sức khỏe do dị tật bẩm sinh không có hậu môn (dò hậu môn trực tràng) và có đến 2 ruột thừa.

Bé Bảo Khanh sinh non khi mới 7 tháng trong một ca song sinh, cân nặng lúc sinh khoảng 1,9 kg. Trong khi bé gái song sinh thứ hai sức khỏe bình thường thì bé Khanh không có hậu môn nên việc tiểu tiện, đại tiện phải thực hiện qua đường âm đạo. Sau đó, gia đình đã đưa cháu ra Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật 2 lần để tạo một hậu môn nhân tạo tạm thời ở bụng.

Hiện tại, Bé Khanh được gia đình đưa về chăm sóc tại nhà.

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.