Chiến dịch rửa tay bảo vệ người bệnh

07/05/2014 10:13 GMT+7

Ngày 5.5, tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội Điều dưỡng VN, Bệnh viện TƯ.Huế và Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên- Huế đã tổ chức phát động chiến dịch “Bảo vệ sự sống-Hãy rửa tay” năm 2014 tại miền Trung.

Ngày 5.5, tại TP.Huế (Thừa Thiên- Huế), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Hội Điều dưỡng VN, Bệnh viện TƯ.Huế và Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thừa Thiên- Huế đã tổ chức phát động chiến dịch “Bảo vệ sự sống - Hãy rửa tay” năm 2014 tại miền Trung.

Tham gia lễ phát động và ký cam kết thực hiện chiến dịch có hơn 1.000 đại biểu đại diện các bệnh viện của 14 tỉnh, thành miền Trung và 19 đơn vị khám chữa bệnh tại Thừa Thiên- Huế.

Chiến dịch vệ sinh tay chính thức được WHO phát động ngày 5.5.2009, đến nay sau 5 năm đã có 170 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia với 16.667 bệnh viện, với gần 10 triệu nhân viên y tế, gần 4 triệu giường bệnh tham gia. Tại VN hiện có 70 bệnh viện  đã tham gia vào chương trình nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc y tế. 

Bùi Ngọc Long

>> Gần 90% người Việt không rửa tay trước khi ăn
>> Rửa tay trong bao lâu thì đủ?
>> Rửa tay 300 lần/ngày 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.