Vụ án công ty Đông Nam: Hà Kiều Anh, Nguyễn Trọng Thăng thoát khỏi truy cứu hình sự (?)

11/01/2004 21:27 GMT+7

- Chưa đủ căn cứ để xử lý về hình sự đối với Nguyễn Trọng Thăng, bà Vương Kiều Oanh, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh (mẹ vợ và vợ của Nguyễn Gia Thiều, giám đốc công ty Đông Nam) - Truy nã nguyên Giám đốc Ngân hàng Kỹ thương chi nhánh TPHCM.

Trong giai đọan chuẩn bị kết thúc điều tra vụ án buôn lậu, trốn thuế quy mô lớn của tập đòan Đông Nam, hôm qua 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh truy nã đối với ông Nguyễn Trường Sơn - nguyên Giám đốc Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh, vì đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, nhờ sự tiếp tay của giám đốc Nguyễn Trường Sơn, tập đoàn buôn lậu của Nguyễn Gia Thiều đã vận chuyển ra nước ngoài trái phép khoảng 30 triệu USD. Năm 1999, trước khi vụ án bị phát hiện, ông Nguyễn Trường Sơn đã xin thôi giữ chức giám đốc ngân hàng với lý do “đi học ở nước ngoài” và cao chạy xa bay luôn cho đến nay.

Cũng trong ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an tiến hành tống đạt thêm quyết định khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Cù Anh Dũng - nhân viên kiểm hóa thuộc Hải quan Sân bay Nội Bài (Hà Nội). Bước đầu, bị can Dũng cũng được cho tại ngọai hầu tra như 7 trường hợp trước (Báo Thanh Niên đã đưa tin). Riêng đối với đối với Nguyễn Trọng Thăng (anh ruột Nguyễn Gia Thiều), bà Vương Kiều Oanh, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh (mẹ vợ và vợ Nguyễn Gia Thiều) cùng một số đương sự liên quan khác, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ để xử lý về hình sự.

V. K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.