Nga thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới Vladimir Monomakh

09/10/2013 08:10 GMT+7

(TNO) Một tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Nga đã hoàn tất thử nghiệm lần đầu tiên tại biển Biển Trắng.

Vladimir Monomakh, tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thuộc dự án 955, đã trải qua 25 ngày thử nghiệm các hệ thống và thiết bị trên tàu ở Biển Trắng, hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo xưởng đóng tàu Nga Sevmash ngày 8.10.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh, được trang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava, sẽ sớm tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng vào cuối năm 2013.

Giám đốc xưởng đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko, cho biết tàu ngầm sẽ được triển khai cho Hải quân Nga vào giữa tháng 12.2013.

Mặc dù thử nghiệm vận hành thành công, nhưng tàu ngầm Vladimir Monomakh đã không thực hiện thành công cuộc thử nghiệm phóng tên lửa Bulava do lỗi kỹ thuật.

Dự kiến đến năm 2020, sẽ có tổng cộng 8 tàu ngầm lớp Borey được đóng xong và gia nhập Hải quân Nga nhằm thay thế một số tàu ngầm cũ kỹ của nước này.

Phúc Duy

>> Tàu ngầm hạt nhân Nga bốc cháy
>> Nga ngừng thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân
>> Trung Quốc hoàn tất việc phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 ?
>> Chiến lược tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ
>> Nga chạy thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tối tân
>> Dỡ bỏ tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.